Tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến làm 1 người chết

Thứ Ba, 30/07/2019, 13:46
Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết, 4 người bị thương ở huyện Tĩnh Gia.

Đối tượng Hoàng Văn Quyền (SN 1990, trú ở ở Hải Thượng, Tĩnh Gia) bị khởi tố, tạm giam về 2 tội Giết người và Gây rối TTCC. 6 đối tượng còn lại gồm Trần Khắc Phú (SN 1993, ở xã Tĩnh Hải, Tĩnh Gia); Bùi Văn Liêm (SN 1986, trú ở Hải Hà, Tĩnh Gia); Hồ Văn Cường (SN 1988, ở Hải Hà, Tĩnh Gia); Cao Quốc Khánh (SN 2000) và Lê Hữu Tài (SN 1999), Hoàng Văn Năm (SN 1988) ở Hải Thượng bị khởi tố về tội Gây rối TCCC.

Trước đó, khoảng 21h ngày 28-7, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đã lao vào đánh nhau tại khu vực xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia.

Các đối tượng chuẩn bị hung khí để đánh nhau (ảnh người dân cung cấp).

Vụ hỗn chiến khiến Lê Duy Tuân (27 tuổi, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) chết tại chỗ, 4 người trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Người thân của Tuân đã khiêng xác đến đặt trước cổng một gia đình tại xã Hải Thượng do cho rằng ở đây có người liên quan cái chết của anh này.

Công an Thanh Hoá và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động gia đình nạn nhân đưa xác về trạm y tế xã Hải Hà để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Đến khoảng 1h ngày 29-7, gia đình anh Tuân đã đồng ý khám nghiệm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định Hoàng Văn Quyền là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân Lê Duy Tuân.  

P.A.
.
.
.