Tạm giữ đối tượng đâm 2 người thương vong do tranh chấp đất đai

Thứ Sáu, 05/01/2018, 17:44
Ngày 5-1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã tạm giữ đối tượng Đặng Quang Trung (50 tuổi), trú tại khu 3, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường về hành vi giết người.

Theo tài liệu ban đầu của Cơ quan điều tra, trước khi xảy ra vụ việc, Đặng Quang Trung có đơn kiện về việc gia đình bà Đỗ Thị Sơn, trú tại khu 4 (thị trấn Tứ Trưng) lấn chiếm đất của gia đình Trung. 

Ngày 13-12-2017, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có bản án số 49/2017-DSPT về việc tranh chấp, kiện đòi tài sản là Quyền sử dụng đất. Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bác đơn khởi kiện của Đặng Quang Trung về việc yêu cầu bị đơn là bà Đỗ Thị Sơn phải trả lại  73,2m2  diện tích đất, trị giáh ơn 146 triệu đồng cho Trung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sáng 4-1, Tổ công tác của UBND Thị trấn Tứ Trưng xuống thông báo bản án, đo mốc giới theo sơ đồ hiện trạng. Vào thời điểm này, tổ công tác đã mời gia đình bà Đỗ Thị Sơn và Đặng Quang Trung ra hiện trường vụ tranh chấp đất. 

Tuy nhiên, đứng được một lúc Trung tự ý bỏ về nhà. Ít phút sau, Trung lấy 2 con dao bầu nhọn kẹp vào nách quay lại chỗ tổ công tác đang làm việc. 

Bất ngờ, Trung cầm dao nhọn đâm Vũ Văn Tùng (42 tuổi, con bà Sơn) và chị Đặng Thị Duyên (32 tuổi, em dâu anh Tùng). Hậu quả, chị Duyên chết ngay tại chỗ, anh Tùng bị thương nặng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi nhận được tin báo,  dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nạn nhân Duyên bị đâm vào ngực, dẫn đến mất máu gây tử vong

M.Hiền
.
.
.