Tạm giữ các đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ

Chủ Nhật, 15/04/2012, 10:30
Do chị Giáng vay tiền nhưng chưa trả hết nên Chung đã thuê Khánh (tên khác là Tuấn - hiện chưa rõ lai lịch) đi bắt chị Giáng về nhốt tại căn nhà thuê ở số 6 ngõ 3 Đê La Thành, phường Thổ Quan (Đống Đa).

Ngày 13/4, Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Đội 4) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Chung, 31 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa); Vũ Xuân Hoàn, 29 tuổi, trú tại phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm); Nguyễn Y Linh, 43 tuổi, trú tại phường Điện Biên (Ba Đình) và Ngô Thị Hồng Trang, 19 tuổi, trú tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân của các đối tượng là chị Thái Thị Giáng, 36 tuổi, trú tại quận Ba Đình (Hà Nội). Từ năm 2009, chị Giáng vay Chung 100 triệu đồng, sau đó chị Giáng trả một phần, hiện còn nợ 50 triệu đồng. Nhiều lần đòi không được, Chung đã thuê Khánh (tên khác là Tuấn - hiện chưa rõ lai lịch) đi bắt chị Giáng về nhốt tại căn nhà thuê trọ của Hoàn và Trang ở số 6 ngõ 3 Đê La Thành, phường Thổ Quan (Đống Đa).

Khoảng 11h30' ngày 6/4, khi Hoàn xuất hiện trước cửa số nhà 460 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng (Đống Đa) để nhận tiền từ em gái chị Giáng thì bị các trinh sát bắt quả tang. Lực lượng Công an đã giải cứu chị Giáng an toàn và bắt giữ 3 đối tượng Chung, Linh, Trang

T.H.
.
.
.