Tạm giữ 5 đối tượng vây chém kiểm lâm giải cứu lâm tặc

Thứ Sáu, 20/12/2019, 11:33
  Liên quan đến vụ việc một nhóm người vây chém 2 cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn vào chiều 18-12, sáng 20-12, Đại tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ.


Theo đó, 5 đối tượng bị tạm giữ gồm: Bun Lẹo Hwinh (22 tuổi, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), Y Gió Hwinh (26 tuổi, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp), Lương Văn Huỳnh (22 tuổi, quê tỉnh Cao Bằng, tạm trú tại huyện Buôn Đôn), Y Thất Mjao (23 tuổi) và Y Khoang Mjao (19 tuổi, cùng trú tại huyện Ea Súp). Trong 5 đối tượng bị tạm giữ, Cơ quan điều tra xác định, làm rõ đối tượng Y Gió Hwinh là người trực tiếp cầm dao chém anh Y Thông Chỉ Bya bị trọng thương.

5 đối tượng trong nhóm “lâm tặc” đang bị tạm giữ tại Cơ quan điều tra

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó, vào tối 18-12, anh Y Thông Chỉ Bya (nhân viên kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn) cùng một đồng nghiệp tổ chức đi tuần tra tại Tiểu khu 276 thì phát hiện một nhóm lâm tặc đang tổ chức cắt gỗ trái phép. Thấy vậy, anh Y Thông Chỉ Bya cùng đồng nghiệp tổ chức vây bắt được một đối tượng, thu giữ một chiếc máy cưa.

Khoảng 30 phút sau, trong lúc hai anh đang khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc thì xuất hiện hàng chục đối tượng mang theo hung khí, xông vào tấn công hai anh để giải cứu đồng bọn. Trong lúc giằng co, một số đối tượng đã dùng hung khí chém  khiến anh Y Thông Chỉ Bya bị đứt gân tay. Sau khi gây án, nhóm này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Y Thông Chỉ Bya đang được điều trị tại bệnh viện

Anh Y Thông Chỉ Byă được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên sau đó anh Y Thông Chỉ Byă được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Hiện vị việc đang được Công an huyện Ea Súp tiếp tục điều tra, làm rõ.


Văn Thành
.
.
.