Tạm giữ 4 nghi can trong vụ ‘đánh chết trộm’

Thứ Sáu, 11/09/2015, 15:16
Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 nghi can đã đánh dẫn đến cái chết của một đạo chích tại Bình Thuận.

Liên quan đến vụ Bùi Châu Giang (39 tuổi, ngụ thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) nghi ngờ bị đánh chết sau khi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã triệu tập 7 người liên quan để lấy lời khai làm rõ vụ việc gồm: Phan Thanh Bình, Trần Ngọc Thanh, Lê Văn Biển, Phan Hồng Thiết, Nguyễn Văn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Quang và Trần Đình Phát.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 nghi can đã đánh dẫn đến cái chết của Bùi Châu Giang.

Người nhà nạn nhân chờ nhận tử thi Giang tại BV Hàm Tân.

Như tin CAND Online đã đưa, vào lúc 24h ngày 8/9, Bùi Chu Giang đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Hoa (20 tuổi) ở thôn Bình An, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu Sam Sung, bị phát hiện truy đuổi.

Giang chộp một xe gắn máy gần đó định chạy trốn nhưng bị người dân vây bắt trói tại sân và gọi điện báo Công an xã Sông Phan.

Trong lúc chờ Công an đến giải quyết vụ việc, một số người quá khích đã đánh túi bụi vào Giang. Công an xã Sông Phan đến hiện trường can thiệp và đưa về xã lấy lời khai phát hiện Giang có triệu chứng khó thở (mặt tím tái, miệng sùi bọt mép…) nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hàm Tân.

Qua hội chẩn, Giang bị vỡ gan và tổn thương xương sườn nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết). Nhưng xe cấp cứu chạy khoảng 20km, vào lúc 3h30’ ngày 9/9 thì phát hiện Giang đã tắt thở.

Phòng PC45 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nam Yên
.
.
.