Chở 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Năm, 25/03/2021, 16:13
Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 2 xe ô tô chở 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi tiếp tục sang Campuchia.

Hiện 2 tài xế Bế Trung Kiên (SN 1975, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) và Mông Văn Vui (SN 1997, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 1h ngày 23/3, từ nguồn tin trinh sát, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra, bắt quả tang 2 tài xế trên đang chở 9 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, trên 2 xe ô tô mang BKS 11A-048.02 và 11A-052.96.

Vui và Kiên tại cơ quan Công an.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Mông Văn Vui khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc không rõ tên, tuổi, địa chỉ thuê đón 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để chở đến TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với giá 10 triệu đồng/ xe. Sau đó, Vui đã gọi điện thuê Bế Trung Kiên cùng đến địa điểm trên để đón khách.

Qua xác minh, 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đều là nam giới, trú tại tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Hà Nam. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng người nước ngoài nói trên, mục đích nhập cảnh trái phép qua Việt Nam để đi sang Campuchia tìm việc làm.

Anh Minh
.
.
.