Tái diễn thủ đoạn vàng giả đánh tráo vàng thật

Thứ Sáu, 03/04/2015, 11:26
Khi Hợp đang lấy khâu vàng giả 2 chỉ tráo đổi thì bị bà chủ tiệm vàng phát hiện và hô hoán người đi đường bắt giữ giao cho Công an phường Tây Lộc. Riêng Hiền nhảy lên xe máy chạy thoát.

Chiều 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Mỹ Hợp (28 tuổi, trú thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 1/4, do thiếu tiền tiêu xài, Hợp cùng Lê Thị Hiền (32 tuổi, trú khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế), chạy xe máy đến tiệm vàng P.L ở chợ Tây Lộc, TP Huế, vờ hỏi mua 2 khâu vàng (mỗi khâu 2 chỉ). Hợp bảo chủ tiệm viết hóa đơn để dùng vàng giả mang theo trong người tráo vàng thật nhưng bất thành.

Tiếp đến, Hợp và Hiền đến yêu cầu bà Trương Thị M. C. là chủ tiệm vàng N.H. gần đó cho xem 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng đính ngọc và 1 nhẫn vàng. Khi Hợp đang lấy khâu vàng giả 2 chỉ tráo đổi thì bị bà C. phát hiện và hô hoán người đi đường bắt giữ giao cho Công an phường Tây Lộc. Riêng Hiền nhảy lên xe máy chạy thoát.

Anh Khoa
.
.
.