TP Hồ Chí Minh: Một đêm, 4 vụ cướp xe máy

Thứ Bảy, 09/06/2007, 12:33

Từ 22h40 ngày 6/6 đến khoảng 4h ngày 7/6, đã có 4 vụ cướp xe trên địa bàn TP HCM được ghi nhận tại các đơn vị thuộc Công an TP HCM.

22h30' ngày 6/6, anh Trần Xuân Trung (37 tuổi, ngụ Đồng Nai, thường trú phường 2, quận Bình Thạnh) đi cùng hai người bạn mới quen là Nguyễn Anh Thiện (19 tuổi, ngụ phường 7, quận Bình Thạnh) và Võ Chí Công (19 tuổi, đối tượng sống lang thang) đi vào quán nhậu, để chiếc Attila màu trắng BKS 51S9-9617 trước quán.

Sau khi đã chếnh choáng hơi men, đến 4h ngày 7/6, anh Trung lại quầy tính tiền thì bất ngờ Công lấy chìa khóa của anh Trung leo lên xe nổ máy chạy mất.

Lúc 22h40' ngày 6/6, chị N.T.D.P. (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long, tạm trú Bình Chánh) đang đi xe Dream BKS 64FB-6921 trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về quận 8 thì bất ngờ có hai thanh niên đi Wave kè rồi ép chị vào lề.

Một tên giơ chân đạp xe chị té, sau đó nhảy xuống dùng dao khống chế chị P. cướp đi xe honda và một giỏ xách, trong đó có một số giấy tờ và 150.000đ, chạy về hướng quận 8.

Tiếp sau đó, khoảng 3h sáng 7/6, chị Hoàng Thị Sang (47 tuổi, ngụ Gò Vấp) đang đi xe gắn máy trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, khi đến trước số nhà 73/496D Phan Huy Ích thì bị 8 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy lao vào ép ngã xe chị và cướp xe tẩu thoát.

Cũng trong giờ này, chị N.T.L.A. (44 tuổi, ngụ Bình Tân) đang chạy xe máy trên đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ, quận Tân Phú thì bất ngờ bị ba thanh niên chặn đầu xe chị lại.

Chúng định cướp xe thì bị chị A. chống cự. Một trong ba tên rút dao giấu trong người ra đâm vào tay trái của chị, sau đó cướp xe tẩu thoát

M.Đ.
.
.
.