TP HCM: Khi côn đồ khoác áo bảo vệ

Thứ Hai, 01/06/2009, 15:25
Khoảng 12h45' ngày 30/5,  trước cổng Metro An Phú (xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2), một nhóm khoảng 6-7 bảo vệ của Metro An Phú đã đánh "hội đồng" một tài xế của taxi Vinasun làm nạn nhân Nguyễn Đăng Nam (34 tuổi, ngụ Gò Vấp) phải vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lời tường trình của anh Nam, vào giờ trên, anh Nam điều khiển  taxi Vinasun loại 7 chỗ BKS 56K-8814 đưa một số khách vào Metro An Phú mua hàng, sau đó quay xe ra. Vì khu vực Metro An Phú có hai tuyến đường nội bộ ra và vào (mỗi tuyến chỉ lưu thông một chiều), anh Nam không để ý thấy bảng cấm nên vào đường nào, anh cho xe ra bằng đường ấy.

Chạy khoảng vài mét, anh Nam thấy một bảo vệ chặn ngay đầu xe taxi của anh ra hiệu cho xe ngừng lại và yêu cầu anh Nam quay đầu xe. Trong lúc điều khiển trở đầu xe, bất ngờ một số bảo vệ của Metro An Phú chạy đến mở cửa xe lôi anh Nam ra khỏi xe và dùng ống sắt đánh vào người anh Nam. Số bảo vệ còn lại vây lấy anh Nam, dùng tay chân đấm đá túi bụi làm anh bị trọng thương…

Tại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu điện 2, anh Nam được đưa vào Phòng Cấp cứu. Bác sĩ Cao Ngọc Dũng - Trưởng kíp trực cho biết, anh Nam nhập viện trong tình trạng mặt bị sưng húp, có 2 vết rách, một vết rách dài 3cm tại mí mắt, và một vết rách dài 1cm tại môi, nhiều dấu bầm tím ở lưng…

Có mặt tại bệnh viện, ông Nguyễn Đức Tuấn - Tổ trưởng Tổ bảo vệ vòng ngoài Metro An Phú lý giải, lúc xảy ra vụ việc, ông Tuấn không có ở hiện trường nhưng khi được anh em báo lại, ông Tuấn đã chạy ra thì thấy anh Nam đã bị thương tích, máu đầy người nên chở ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Theo một số anh em kể lại cho ông Tuấn nghe thì do anh Nam điều khiển xe đi vào đường cấm, bảo vệ ra hiệu quay xe lại thì tài xế không chấp hành nên xảy ra cự cãi giữa hai bên, sau đó xảy ra ẩu đả… Tuy nhiên, một số khách hàng và người chứng kiến ở đây khi được chúng tôi hỏi thăm thì khẳng định, anh Nam bị 6-7 bảo vệ đánh không chống cự được.

Hiện Công an phường An Phú, quận 2 đang làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, việc ứng xử của số bảo vệ nơi đây làm nhiều người chứng kiến trong đó có khách hàng đi mua sắm bất bình. Chưa rõ đúng sai nhưng cách hành xử côn đồ như trên của một số bảo vệ Metro An Phú thật đáng lên án

M.Đức
.
.
.