TP HCM: 7 năm tù cho tên "đầu trộm đuôi cướp"

Thứ Ba, 17/06/2008, 14:03
Ngày 16/6, TAND TP HCM đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) 7 năm tù về hai tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của VKS, chỉ trong vòng 8 ngày (từ ngày 20 đến ngày 28/3/2007), Hiếu đã thực hiện 3 vụ trộm và 2 vụ cướp giật tài sản.

Điển hình như vào đêm 20/3, Hiếu cùng tên Cu (chưa rõ lai lịch) "đi dạo" trên đường Hàm Tử, quận 5, phát hiện một chiếc xe Attila đang dựng trước nhà số 376/110 liền dùng đoản tự chế mở khóa lấy trộm xe.

Vài giờ sau, khi đến khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân Hiếu, nhìn thấy chiếc xe FX đang để trước nhà không người coi, Hiếu cuỗm luôn chiếc xe rồi bỏ chạy.

Đến trưa 28/3, Hiếu điều khiển xe gắn máy đi dạo trên đường Trần Đại Nghĩa, nhìn thấy một phụ nữ chạy xe cùng chiều trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, Hiếu liền điều khiển xe chạy áp sát và giật.

Buổi chiều cùng ngày, Hiếu đem sợi dây chuyền vừa giật được đi bán thì bị chủ tiệm vàng phát hiện là giả nên giao cho Công an xử lý

A.H.
.
.
.