TP HCM: 40 phương tiện của các quái xế bị tạm giữ đêm cuối tuần

Thứ Ba, 11/11/2008, 09:23
Tối ngày 8 rạng sáng 9/11, Đội Tuần tra CSGT - Phòng CSGT đường bộ (Công an TP HCM) trên đường tuần tra phát hiện và tạm giữ gần 40 xe gắn máy của các "quái xế". Trong số này, có hơn phân nửa vi phạm các lỗi lạng lách, đánh võng, chạy bốc đầu xe.

Những lỗi khác là tụ tập thành nhóm, chạy nẹt pô... Các "xế quậy" này tụ tập thành từng tốp kéo qua các tuyến đường ở quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp. Các tuyến đường mà các "quái xế" tập trung nhiều nhất vẫn là các con đường: Lê Quang Định, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Kiệm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng...

Hơn 2h sáng 9/11, một tốp khoảng 200 xe chạy ầm ầm trên đường Bạch Đằng hướng từ chợ Bà Chiểu về vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh. Phát hiện CSGT đang tuần tra, đoàn xe liền xé lẻ chạy vào các hẻm nhỏ hai bên đường để lẩn trốn.

Tuy nhiên, CSGT cũng tạm giữ được 4 "quái xế" và phương tiện trong cuộc trốn chạy này. Hầu hết các phương tiện bị đưa về lập biên bản do vi phạm các lỗi lạng lách, đánh võng, tụ tập thành đoàn... 

Tại hẻm 323, Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, khi thấy CSGT, một nhóm gần 20 xe chạy chiều ngược lại liền nẹt pô, kéo ga bỏ chạy. Người dân gần hẻm này đã chỉ cho CSGT trong hẻm đang có một nhóm "xế quậy" ẩn nấp.

Kiểm tra, chẳng có người nào xuất trình được giấy tờ xe và bằng lái nên cũng bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. 3h sáng, trước chợ Bà Chiểu, khi chạy trốn, Thanh Sang (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) điều khiển xe gắn máy húc thẳng vào đuôi một xe ôtô 12 chỗ khiến chiếc ôtô này bị vỡ đèn. Do bị té xe, Sang bị thương nặng phải đi cấp cứu...

M.Đức
.
.
.