Sới bạc nông thôn có lắp camera hồng ngoại

Thứ Tư, 11/03/2015, 17:29
Ngoài việc cổng, cửa nhà kiên cố được xây bằng gạch bao quanh, Kim còn lắp hệ thống camera hồng ngoại để quan sát xung quanh nhà khi tổ chức đánh bạc.

Ngày 11/3, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối với 14 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong đó, đối tượng Chu Minh Kim (41 tuổi) - chủ nhà, trú tại xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) về hành vi gá bạc.

Các đối tượng trong vụ đánh bạc.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 6/3, Công an huyện Vĩnh Tường bất ngờ ập vào nhà Chu Minh Kim, bắt quả tang 15 đối tượng, cùng trú tại xã Đại Đồng đang đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền do đối tượng Chu Minh Kim cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm: Bát, đĩa sứ, quân sóc bằng tre dùng để chơi sóc đĩa; 14 điện thoại di động; 6 xe mô tô các loại và trên 103.450.000 đồng; 1 hệ thống camera,1 bộ máy tính liên quan đến việc đánh bạc.

Một số con bạc khai, để vào được xới bạc trên, mỗi con bạc phải nộp cho Kim 100.000 đồng tiền “hồ’.

Tang vật thu giữ.

Theo Đại tá Ngô Minh Sơn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường, điểm khác biệt với các ổ bạc trước đây đã từng triệt phá là ngoài việc cổng, cửa nhà kiên cố được xây bằng gạch bao quanh, bên trên là hàng rào bằng sắt.

Tinh vi hơn, chủ nhà Chu Minh Kim còn lắp hệ thống camera hồng ngoại để quan sát xung quanh nhà và trong phòng đánh bạc lắp đặt một bộ máy tính có thiết bị cảnh báo, nếu phát hiện Công an bọn chúng sẽ nhanh chóng tẩu thoát.

M.Hiền
.
.
.