Sinh viên lãnh án vì trộm vàng của bạn

Thứ Năm, 03/12/2009, 08:13
Ngày 2/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo và bị hại, chuyển hình phạt 1 năm tù giam thành án treo đối với bị cáo Nguyễn Tấn Cường (26 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) phạm tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, Cường khai nhận: Chiều 1/2, Cường đến nhà anh Nguyễn Xuân Hùng (Việt kiều Australia) tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chơi và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, trong lúc anh Hùng ra khỏi phòng, Cường nhìn thấy chiếc tủ sắt trong phòng không khóa nên mở ra xem.

Nhìn thấy trong tủ có chiếc lắc vàng 20 chỉ vàng 18K Cường liền nảy sinh ý định trộm cắp nên lấy bỏ vào túi quần rồi thuê xe ôm đến thị xã Vĩnh Long bán được 22,3 triệu đồng. Theo hội đồng định giá tài sản, tài sản Cường trộm của anh Hùng trị giá hơn 25 triệu đồng. Sau khi biết nạn nhân đã trình báo Công an, Cường đã đến Công an đầu thú

A.Huy
.
.
.