Siêu trộm dưới vỏ bọc cô đồng gây hơn 30 vụ trộm liên tỉnh

Thứ Năm, 05/11/2020, 19:30
Để có tiền tiêu xài, Trần Ngọc Xiêm, SN 1993, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An ra Hà Nội để trộm cắp tài sản.  Ngày 5/11,  đối tượng Xiêm đã bị Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm ( Hà Nam) bắt khẩn cấp về tội trộm cắp tài sản.


Trước đó, trưa ngày 25/10, ngay sau khi nhận được tin báo hiệu thuốc Thu Hà ở thôn Giáp Nhì, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm bị 1 đối tượng lạ mặt đột nhập lấy đi 1 chiếc ví bên trong có 9,3 triệu đồng, Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. 

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra giữa ban ngày, đối tượng liều lĩnh, biểu hiện hoạt động chuyên nghiệp, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung lực lượng điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng.

Qua việc rà soát hệ thống camera an ninh tại các xã, phường, thị trấn và vận động quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm đã xác định được đối tượng nghi vấn chính là Trần Ngọc Xiêm ( SN 1993), trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, dưới vỏ bọc là “cô đồng” và nhân viên nhà hàng. Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm đã lên kế hoạch bắt giữ đối tượng. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Xiêm thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại hiệu thuốc Thu Hà ngày 25/10 và vụ đột nhập cửa hàng Sơn của anh Bùi Trung Thành (SN 1984) ở thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm để trộm cắp 1 điện thoại di động và 1 hộp sơn vào trưa ngày 3/11 vừa rồi.

Đấu tranh mở rộng vụ án Trần Ngọc Xiêm khai nhận, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cuối năm 2018, sau khi ra tù do không có việc làm, sống lêu lổng, lang bạt, “ngựa quen đường cũ”, từ năm 2019 đến nay Xiêm tiếp tục hành nghề trộm cắp. 

Đối tượng này đã gây ra tổng cộng hơn 30 vụ trộm cắp tài sản dọc tuyến các tỉnh từ Nghệ An ra Hà Nội (trong đó riêng tại Hà Nam là 3 vụ). 

Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, Xiêm sử dụng xe máy đã đổi vỏ, đổi màu sơn, đội mũi bảo hiểm, bịt khẩu trang chạy dọc các tuyến đường để tăm tia, lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập vào nhà, cửa hàng, công ty để trộm tiền, điện thoại di động và các tài sản có giá trị.

Quá trình bắt giữ và khám xét nhà trọ của đối tượng Xiêm, lực lượng Công an thu giữ 1 xe máy, 1 laptop, 6 điện thoại di động, gần 40 triệu đồng và nhiều tài sản, tài liệu có liên quan đến các vụ trộm cắp. 

Hiện đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Hưng Thảo
.
.
.