Siết lại công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ Ba, 22/03/2005, 07:14
Trong hầu hết các vụ TNGT vừa qua, nguyên nhân chủ yếu là do lái xe phóng nhanh không làm chủ tốc độ. Công an tỉnh có sử dụng máy bắn tốc độ nhưng lại bố trí cố định tại một chỗ nên các lái xe chủ động đi chậm lại tại đoạn đường này, sau đó lại phóng nhanh.

Cuối năm 2002 và cả năm 2003, Thái Bình là một trong số ít địa phương trong cả nước giảm được cả 3 chỉ số về TNGT (số vụ, số người chết và số người bị thương). Đặc biệt, năm 2004, Thái Bình giảm 38,5% số vụ, giảm 33% số người chết và 31% số người bị thương so với năm 2003, là địa phương dẫn đầu toàn quốc về đảm bảo trật tự ATGT.

Tuy nhiên trong hai tháng rưỡi đầu năm 2005, tại Thái Bình xảy ra 23 vụ TNGT làm chết 20 người, bị thương 14 người. Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, tình hình TNGT có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Trước diễn biến phức tạp trên đây, chiều 14/3, tỉnh Thái Bình đã có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các ngành; các Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố và các huyện để phân tích rõ nguyên nhân TNGT và các giải pháp khắc phục. Đại tá Phạm Quý Ngọ, Giám đốc Công an tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ, một số đơn vị, địa phương đã có tư tưởng thỏa mãn với những gì đạt được trong năm 2004, do vậy, đã có phần buông lỏng chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Riêng phần trách nhiệm của lực lượng Công an, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nghiêm khắc phê bình Phòng CSGT đường bộ, Công an Tp. Thái Bình và Công an huyện Đông Hưng.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Thành ủy Tp. Thái Bình phân tích, trong hầu hết các vụ TNGT vừa qua, nguyên nhân chủ yếu là do lái xe phóng nhanh không làm chủ tốc độ. Công an tỉnh có sử dụng máy bắn tốc độ nhưng lại bố trí cố định tại một chỗ nên các lái xe chủ động đi chậm lại tại đoạn đường này, sau đó lại phóng nhanh. Do vậy, đồng chí đề nghị lực lượng CSGT đặt máy bắn tốc độ trên ôtô lưu động và thông báo qua bộ đàm về vi phạm của các lái xe cho các đơn vị CSGT khác xử lý.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải phân tích, 72% số vụ TNGT là do các đối tượng có tuổi đời từ 18 - 30 gây ra. Do vậy, công tác tuyên truyền cần đặc biệt lưu ý tới học sinh các trường PTTH, tới thanh niên. Có tới 53% số vụ TNGT xảy ra vào khoảng thời gian từ 18 - 23h, do vậy, đồng chí Chủ tịch đề nghị cần tăng cường công tác tuần tra của nhiều lực lượng vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ, đặc biệt là khoảng từ 18 - 23h trong ngày.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ngành, địa phương cần siết lại công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ngoài ra, đồng chí còn nhấn mạnh tới công tác thông tin, tuyên truyền. Các đài truyền thanh ở các xã, phường, các huyện và thành phố phải tăng cường thông tin về các vụ TNGT trên địa bàn của mình, phê phán các trường hợp vi phạm; Công an tỉnh rà soát lại tất cả hồ sơ TNGT, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải khởi tố, xử lý nghiêm 2 vụ chống lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ xảy ra tại xã Quang Bình (Kiến Xương) và tại Trạm CSGT Cầu Nghìn...

Phan Anh Cường
.
.
.