Sẽ xử điểm vụ lái xe "say" đâm chết 2 CSCĐ

Chủ Nhật, 05/06/2011, 11:02
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Huy Tùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Được biết, vụ án này sẽ được đưa ra xử điểm nhằm giáo dục và phòng ngừa chung.
>> 2 CSCĐ hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 4/6, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã kết thúc điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 4/3, tại khu vực ngã ba dốc La Pho - Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo kết luận điều tra: Tối 3/3, Nguyễn Huy Tùng, ở tại phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, là tiếp viên hàng không cùng một số người bạn đi ăn nhậu. Rạng sáng 4/3, sau khi uống khá nhiều rượu, Tùng một mình đi trên chiếc xe ôtô 4 chỗ, nhãn hiệu Yaris ra về.

Khi đến gần ngã ba dốc La Pho - Thụy Khuê, Tùng đã để xe ôtô đâm vào phía sau xe môtô do đồng chí Phương Văn Sơn điều khiển, đi trước cùng chiều; ngồi sau có đồng chí Lê Văn Sinh. Cả hai đồng chí Sơn và Sinh là cán bộ thuộc Đại đội 2, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Hậu quả làm đồng chí Sơn tử vong tại chỗ, đồng chí Sinh bị thương nặng, sau đó đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Xe ôtô của Tùng không dừng lại được, tiếp tục lao sang bên trái đường, chồm lên vỉa hè đâm vào tường, làm đổ một mảng tường của Công ty Công viên cây xanh và lao tiếp đến trước cửa Công an phường Thụy Khuê mới dừng được...

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Tùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Được biết, vụ án này sẽ được đưa ra xử điểm nhằm giáo dục và phòng ngừa chung

Đào Minh Khoa
.
.
.