Say rượu, cậu đâm chết cháu ruột

Thứ Tư, 08/05/2019, 13:40
Do say rượu, không kiềm chế bản thân nên người cậu đã ra tay sát hại đứa cháu ruột mà không có bất cứ một mâu thuẫn gì trước đó.

Ngày 8-5, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tân (42 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá) mức án 16 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là Lê Quang Thắng (18 tuổi) cháu ruột với bị cáo.

Bị cáo Lê Văn Tân tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 8-12-2018, sau khi đi nhậu về nhà ở khu phố 5, phường Vĩnh Bảo (TP Rạch Giá), Tân gặp và chửi Thắng rồi đuổi cháu đi. Chưa dừng lại ở đây, Tân vào khu vực nhà bếp lấy con dao Thái Lan rồi chạy ra trước nhà bất ngờ đâm 3 nhát vào người làm Thắng ngã quỵ.

Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Thắng đã tử vong. Sau khi biết tin cháu ruột chết do mình gây ra, Tân đến Công an đầu thú.

Văn Vũ
.
.
.