Mâu thuẫn đất đai, con sát hại bố đẻ

Thứ Sáu, 03/04/2015, 15:56
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, trú tại xóm Vườn Rau, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên về hành vi “Giết người”.

Khoảng 20h30 ngày 1/4, sau khi uống hết 1,5 lít rượu với 3 người bạn, Nguyễn Văn Mạnh trở về nhà và cãi nhau với ông Nguyễn Văn Sơn, 60 tuổi (là bố đẻ của Mạnh, hiện đang ở cùng nhà). Nguyên do, ông Sơn cho Mạnh một mảnh đất để làm nhà (chưa làm thủ tục sang tên) nhưng sau đó lại bán cho người khác.

Khi ông Sơn vào buồng nằm thì Mạnh đã dùng tay đấm liên tiếp vào người ông Sơn, sau đó lấy chày gỗ, đập nhiều nhát vào vùng mặt, vùng ngực, tay, đầu gối ông Sơn.

Hung khí của vụ án.

Mạnh tiếp tục bắt ông Sơn viết giấy chuyển quyền sử dụng nhà và đất đang ở cho Mạnh.

Đến khoảng 7h ngày 2/4 thì Mạnh vào buồng kiểm tra, phát hiện ông Sơn đã chết, y sang nhà chị  gái cánh khoảng 50m nói “đêm qua đã đánh chết bố”.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, bắt giữ đối tượng, phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Danh Quốc
.
.
.