Xét xử phúc thẩm cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân sai phạm về đất đai

Thứ Tư, 09/12/2020, 16:32
Sáng mai (10/12), tại trụ sở Toà án Quân sự Thủ đô, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân) trong vụ án Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý và sử dụng 3 lô đất trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh.


Ngoài bị cáo Nguyễn Văn Hiến, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), bị cáo Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân) và hai bị cáo khác cũng kháng cáo.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm diễn ra tháng 5- 2020, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Bùi Như Thiềm bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Các bị cáo còn lại tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 4 năm đến 15 năm tù. 

Ngoài tuyên phạt án tù dành cho các bị cáo, Toà án Quân sự Quân chủng Hải quân còn yêu cầu các tổ chức liên quan trả lại quyền sử dụng 3 lô đất trong vụ án cho Quân chủng Hải quân quản lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến.

Bản án sơ thẩm xác định, sau khi Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân đồng ý chủ trương làm kinh tế, bị cáo Bùi Như Thiềm và bốn bị cáo khác đã tham mưu cho Quân chủng Hải quân giao Công ty Hải Thành do bị cáo Bùi Văn Nga là Giám đốc liên kết kinh doanh, bàn giao 3 khu đất cho đối tác dù đây vẫn là đất quốc phòng. Khi Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo không được góp vốn bằng đất, các bị cáo vẫn ký hợp đồng góp vốn theo hợp đồng liên doanh trước đó. 

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến với vai trò là Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã không làm hết chức trách nhiệm vụ, thiếu kiểm tra đôn đốc, không chỉ đạo kiểm tra năng lực đối tác, không kiểm tra việc góp vốn, phê duyệt các văn bản cấp dưới trình ký dẫn đến việc quân chủng mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ biết Quân chủng Hải quân có chủ trương làm kinh tế nên đã chỉ đạo bị cáo Vũ Thị Hoan (cháu gọi Hệ bằng cậu) là Giám đốc Công ty Yên Khánh lập tờ trình phản ánh không đúng năng lực của Công ty Yên Khánh để liên doanh với Công ty Hải Thành. Khi liên doanh công ty được thành lập, bị cáo Đinh Ngọc Hệ không góp vốn mà chỉ cho thuê lại khu đất, chuyển tên quyền sử dụng đất, dùng chữ ký giả và thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt quyền sử dụng khu đất có giá trị hơn 500 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.