Sang Trung Quốc chữa bệnh, về thành chủ buôn pháo nổ

Thứ Bảy, 13/01/2018, 07:20
Sau nhiều ngày theo dõi nắm tình hình, khoảng 4h ngày 10-1, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) phối hợp với Công an xã Dân Tiến bắt quả tang Phạm Văn Đích, 60 tuổi, trú tại thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quang Ninh đang có hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép hàng cấm là pháo nổ.


Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 17 hộp pháo nổ, loại pháo giàn 36 quả; 1 hộp pháo loại 100 quả; 6 hộp pháo Bình Đà và 491 quả pháo trứng có tổng trọng lượng 54,5kg.

Theo lời khai ban đầu của Phạm Văn Đích, số pháo trên được đối tượng mua từ Trung Quốc với số tiền 1,7 triệu đồng trong thời gian đối tượng này sang Trung quốc chữa bệnh, với mục đích về để sử dụng và bán kiếm lời, tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ đã bị lực lượng Công an huyện phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Khoái Châu đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đích về tội mua bán và tàng trữ hàng cấm, đồng thời sẽ tiến hành tiêu hủy toàn bộ số pháo nổ trên theo quy định của pháp luật.

Thùy Hương
.
.
.