"Rút ruột" công quỹ đánh bạc

Chủ Nhật, 25/03/2012, 18:33
Hai nhân viên Công ty cổ phần Tân Hưng đã cấu kết nhau "rút ruột" 750 triệu đồng của công ty rồi ném vào các sòng bạc.

Ngày 23/3, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự từ cơ quan điều tra cùng cấp đề nghị truy tố hai nhân viên tài chính của Công ty cổ phần Tân Hưng, có trụ sở ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa về tội tham ô tài sản. Đó là thủ quỹ Nguyễn Bảo Toàn (30 tuổi), trú ở xã Hòa Hiệp Bắc và kế toán trưởng Ngô Văn Trí (34 tuổi), trú ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2008 đến giữa năm 2011, hai đối tượng nêu trên đã cấu kết nhau "rút ruột" công quỹ của doanh nghiệp bằng thủ đoạn chiếm đoạt 750 triệu đồng của khách hàng thanh toán chi phí mua vật liệu xây dựng công trình dân dụng rồi ném vào các sòng bạc

Hữu Toàn
.
.
.