Đầu người đàn ông trong ba lô bỏ ở thùng rác

Thứ Bảy, 16/12/2017, 16:35
Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ một đầu người cùng nội tạng được cất trong ba lô vứt ở thùng rác ven đường.


Theo thông tin ban đầu: Lúc 12h cùng ngày, một nhóm thanh niên đi gom rác để bán trên địa bàn. Khi đến khu vực trước cổng một khách sạn thuộc KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) thì họ thấy một chiếc ba lô còn khá mới được vứt ở thùng rác.
Hiện trường vụ việc

Lúc này, một người trong nhóm đã lấy chiếc ba lô lên kiểm tra. Cả nhóm phát hiện bên trong có một bọc nylon màu đen. Khi họ mở bọc nylon ra thì hoảng hốt phát hiện có một đầu người còn dính máu cùng nội tạng. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan Công an.

Qua điều tra, cơ quan Công an bước đầu nhận định, phần đầu là của một người đàn ông (khoảng 40 tuổi). Nội tạng chưa phân hủy hay bốc mùi hôi thối. Đây có thể là một vụ án mạng. Nạn nhân bị giết chết rồi phân xác phi tang.

C.Bình
.
.
.