Rạch mùng trộm tài sản công nhân

Thứ Tư, 09/12/2015, 16:07
Đến công trình đang thi công tại ấp Bình Thuận, Nhớ lẻn vào lán trại của 3 công nhân đang ngủ say rồi dùng dao lam rạch mùng, lấy trộm 2 điện thoại di động.

Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Nhớ (26 tuổi, ngụ xã Bình Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Nhớ tại cơ quan điều tra. 

Kết quả điều tra, rạng sáng 6-12, Nhớ mang theo dao lam đi vòng các khu dân cư ở Bình Thành, tìm sơ hở của người dân trộm tài sản. Khi đến công trình đang thi công tại ấp Bình Thuận, Nhớ lẻn vào lán trại của 3 công nhân đang ngủ say. Nhớ dùng dao lam rạch mùng, lấy trộm 2 điện thoại di động (trị giá 4 triệu đồng). Sau đó, Nhớ mang điện thoại đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Qua xác minh, Nhớ có tiền án về tội trộm cắp tài sản mới được tha tù thì tiếp tục gây án.

Hoàng Việt
.
.
.