Quên khóa cửa nhà bị trộm đột nhập ‘khoắng’ tài sản

Thứ Tư, 05/02/2020, 14:45

Sang đứng ngoài cảnh giới, Hùng leo qua cổng và ban công đột nhập vào nhà chị A. lấy trộm 4 ĐTDĐ Iphone và 5 triệu đồng rồi bán chia nhau tiêu xài nhưng sau đó đã bị Công an TP Huế bắt giữ.



Chiều 5/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Phan Văn Hùng (SN 1983, trú phường Tây Lộc, TP Huế) và Trần Văn Sang (SN 1989 tuổi, trú huyện Quảng Điền) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Sang tại cơ quan Công an.

Lúc 1h sáng 30/1, Hùng và Sang đi bộ đến nhà chị Nguyễn Hữu T.A. (ở phường Tây Lộc, TP Huế) thì phát hiện nhà chị A. không đóng cửa chính ở tầng 2. Lúc này Sang đứng ngoài cảnh giới, Hùng leo qua cổng và ban công đột nhập vào nhà chị A. lấy trộm 4 ĐTDĐ Iphone các loại và 5 triệu đồng rồi bán chia nhau tiêu xài.

Tang vật do Sang và Hùng lấy trộm ở nhà chị A. được Công an TP Huế thu giữ.

Qua truy xét, ngày 3/2, Công an TP Huế bắt giữ Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại tại huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp đó bắt giữ Sang. Đấu tranh mở rộng án, bước đầu Hùng và Sang khai nhận gây ra thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác chiếm đoạt nhiều ĐTDĐ có giá trị.

Được biết, cả 2 đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích nhưng tiếp tục phạm tội.


Anh Khoa
.
.
.