Quảng Ninh: Khám phá 2 ổ nhóm hình sự nguy hiểm

Thứ Bảy, 07/11/2009, 10:05
Trong 2 ngày, 4 và 5/11, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 10 đối tượng hiện trú tại các phường Hà Khẩu, Bãi Cháy, Cao Thắng, đều thuộc TP Hạ Long về tội cố ý hủy hoại tài sản.

Trước đó vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2009, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm này đã sử dụng dao, kiếm, tuýp nước tấn công một số công nhân đang làm công cho gia đình ông Bùi Văn Tiềm, 46 tuổi, ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long đồng thời dùng khẩu súng điện do Trung Quốc sản xuất truy đuổi, bắn trọng thương một thanh niên ở xã Đại Yên, TP Hạ Long.

Khám xét nơi tạm trú tại phường Bãi Cháy của đối tượng trong nhóm này là Dương Văn Tuấn, 25 tuổi, thường trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Công an thành phố thu 3 tuýp nước và 1 khẩu súng điện do Trung Quốc sản xuất.

Cũng trong ngày 5/11, Công an TP Hạ Long điều tra làm rõ nhóm 8 đối tượng là thủ phạm vụ cưỡng đoạt tài sản của anh Nguyễn Thành Trung, ở phường Bãi Cháy, vào lúc hơn 23h, ngày 3/11, tại đoạn QL18A, thuộc địa phận khu 2B, phường Hà Phong, TP Hạ Long, bước đầu ra lệnh bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Chinh, 17 tuổi, đang theo học một trường THPT ở TP Hạ Long và Bùi Đình Cường, 20 tuổi, cùng trú tại phường Hà Phong.

Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối với 2 ổ nhóm tội phạm trên

M.Châu
.
.
.