Quảng Ngãi: Bố con cùng vận chuyển thuốc nổ lớn

Thứ Sáu, 26/05/2006, 08:03
Bố con Thi - Cho cho 644kg thuốc nổ vào 28 can nhựa loại 20 lít thủng đáy rồi hàn kín lại để che mắt lực lượng vũ trang.

21h20' ngày 23/5, Đội Tuần tra của Trạm kiểm soát Cổ Lũy, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ đã phối hợp với Công an xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa) bắt quả tang 2 cha con Nguyễn Thi (49 tuổi) và Nguyễn Cho (26 tuổi) đang vận chuyển 644kg thuốc nổ và 6 cuộn dây cháy chậm (tổng độ dài đo được là 288m) bằng xuồng máy trên sông Phú Thọ.

Để vận chuyển số thuốc nổ này, Thi - Cho, cùng thường trú tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, đã sử dụng đến 28 can nhựa loại 20 lít, đục thủng đáy, sau đó cho thuốc nổ vào rồi hàn kín lại. Để qua mắt lực lượng chức năng, chúng còn khéo léo cho vào miệng mỗi can nhựa một đoạn ống nước dài đúng bằng chiều dài của can và đã bịt kín phía dưới rồi đổ mắm ruốc vào. Đây là vụ vận chuyển thuốc nổ có khối lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

T.V.
.
.
.