Quảng Ngãi: Bắt 7 lâm tặc "cảnh cáo" Phó Chủ tịch xã

Thứ Ba, 08/04/2008, 09:35
Những tên lâm tặc táo tợn đến nhà anh Đinh Văn Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, dùng hung khí quậy phá, dọa gia đình là sẽ giết anh Chi nếu anh tiếp tục ngăn cản việc phá rừng của bọn chúng...

Ngày 11/3, tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham thuộc tiểu khu 213 thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà đã xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng. Khi bị phát hiện, truy bắt, các đối tượng đã tấn công lại lực lượng chức năng, gây bức xúc trong dư luận. Sau thời gian khẩn trương tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 7 đối tượng có hành vi vi phạm…

Lúc 18h30' ngày 11/3, 12 đối tượng (đều ở huyện Sơn Hà) điều khiển 2 xe ôtô mang BKS 76K-8087, 76K-5280… đến khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham thuộc tiểu khu 213 thôn Làng Rê (xã Sơn Giang) để vận chuyển trên 30m3 gỗ keo đi tiêu thụ. Đây là số gỗ do bọn chúng mới khai thác trái phép.

Khi đang chất keo lên xe thì bị chính quyền địa phương và cán bộ quản lý rừng phát hiện, lập biên bản vi phạm. Thấy lực lượng chức năng quá mỏng, bọn lâm tặc lập tức tấn công, hòng tẩu tán tang vật.

Ông Đinh Văn Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang và anh Đinh Văn Anh, cán bộ quản lý rừng xã Sơn Giang thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham trở thành nạn nhân của chúng.

Dù 2 anh đã bỏ chạy để thoát thân nhưng bọn lâm tặc vẫn rượt đuổi, bắt lại đánh anh Đinh Văn Anh đến ngất xỉu mới chịu dừng tay... Tranh thủ lúc trời nhá nhem tối, anh Đinh Văn Chi chạy thoát, kịp thời báo tin, đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham cho lực lượng đến tiếp viện. 

Nhận được thông tin, cùng với các lực lượng khác, Công an huyện Sơn Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng bọn lâm tặc đã lên 2 ôtô chạy thoát, để lại toàn bộ số gỗ đã chặt phá. Anh Đinh Văn Anh được kịp thời đưa đi cấp cứu.

Nhưng có điều không ai ngờ là các đối tượng lâm tặc không bỏ trốn mà ngông nghênh kéo đến nhà anh Anh ở thôn Làng Rê hăm dọa gia đình anh rồi dùng đá, gậy gộc đập nát chiếc xe máy, điện thoại và một số vật dụng khác.

Tiếp đó, chúng đến nhà anh Chi dùng hung khí quậy phá, dọa gia đình anh Chi là sẽ giết anh Chi nếu anh tiếp tục ngăn cản việc phá rừng của bọn chúng. Chúng cho rằng anh Chi đã "ngăn cản cơ hội làm ăn của chúng…" .

Vụ việc xảy ra rất phức tạp, gây bất bình trong trong quần chúng nhân dân…  Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chính quyền huyện Sơn Hà phải nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này; yêu cầu Công an huyện Sơn Hà nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm, nhanh chóng đưa vụ việc ra xét xử nghiêm minh…

Sau thời gian điều tra, ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hà đã đủ cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với các đối tượng chính trong vụ án là Đinh Văn Cừ (20 tuổi), Đinh Văn Phun (40 tuổi), Đinh Văn Yêu (36 tuổi), Đinh Rin (45 tuổi), cùng ngụ tại xã Sơn Giang (Sơn Hà); Đinh Văn Rúc (24 tuổi), Đinh Văn Phôn (33 tuổi) và Đinh Văn Phiên (27 tuổi), cùng ngụ tại xã Sơn Linh (Sơn Hà) về hành vi “Chống người thi hành công vụ" và "Trộm cắp tài sản".

Tại cơ quan Công an, bọn lâm tặc khai: Để che mắt cơ quan chức năng, từ nhiều tháng trước, chúng đã âm thầm vào rừng, chọn những vùng keo tốt, có đường kính thân cây từ 10 - 25cm thì dùng rìu, rựa chặt quanh thân cây, chờ đến khi cây bị chết khô thì chúng lấy cớ "tận thu keo chết" để vào rừng tàn phá hàng loạt và chuyển đi tiêu thụ ngay.

Do vậy, vào chiều 11/3, khi bị phát hiện, ngăn cản, chúng đã chống đối đến cùng. Trung tá Huỳnh Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Sơn Hà cho biết: Đây là vụ án phức tạp, nhiều đối tượng tham gia.

Để xử lý nghiêm các đối tượng này, trong thời gian tới, cơ quan điều tra Công an huyện sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ và khởi tố thêm các đối tượng này về tội "Gây rối trật tự công cộng", "Hủy hoại tài sản công dân" và "Cố ý gây thương tích"

Thanh Việt
.
.
.