Phú Yên: Xóa sổ nhóm trộm chuyên cắt khóa bằng kìm cộng lực

Thứ Bảy, 02/11/2013, 16:29
Ngày 1/11, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng trong một nhóm chuyên sử dụng kìm cộng lực cắt khóa trộm cắp tài sản. Đó là Lê Quang Hải (26 tuổi), trú ở 309 Lê Duẩn, phường 7; Nguyễn Đình Long (24 tuổi), trú ở 10/3 Nguyễn Huệ, phường 2 và Bùi Công Tín (18 tuổi) trú ở 05/2 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa.

Trước đó, ba đối tượng nêu trên dùng kìm cộng lực cắt khóa cơ sở giảng dạy “Phát triển tài năng Việt” ở 27 Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa trộm tivi 32 inch Panasonic và máy tính. Hai ngày sau, bọn chúng cắt khóa đột nhập nhà anh Trần Thanh Phong (40 tuổi), trú ở 31 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa trộm cắp laptop Everest.

Qua đấu tranh khai thác, Hải cùng đồng bọn khai nhận đã gây ra một số vụ trộm khác. Theo cơ quan điều ttra, liên quan nhóm này còn có Nguyễn Thành Công (25 tuổi), trú ở khu phố Bà Triệu; Nguyễn Hoàng Vỹ (29 tuổi), trú ở 05/106 Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Thành Đông (24 tuổi), trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7 và Võ Như Hậu (18 tuổi), trú ở khu phố 2, phường 2, TP Tuy Hòa

PV
.
.
.