Phú Yên: Lật tẩy hành tung nhóm cướp sòng bài

Thứ Sáu, 26/05/2006, 13:03

Các trinh sát hình sự Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Tuy Hòa được một số người dân cho biết, một nhóm thanh niên lạ đi xe máy đến nhà bà Nguyễn Thị Bông ở thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, bất ngờ đột nhập vào sòng bạc ở đó, dùng hung khí khống chế hốt tiền.

Xác minh nguồn tin người dân cung cấp là sự thật, lực lượng Công an huyện Tuy Hòa đã vào cuộc với quyết tâm lật tẩy hành tung những kẻ cướp sòng bạc trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là vụ án xảy ra vào ban đêm trong chớp nhoáng, những người bị hại né tránh, bất hợp tác với cơ quan điều tra vì lo ngại sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc.

Qua điều tra đã có đủ chứng cứ cho thấy Lê Văn Hạ, 28 tuổi, trú ở 21/1 Lê Trung Kiên, phường 1, cùng 4 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trong sòng bạc, gồm: Nguyễn Bá Thiện, 20 tuổi, trú ở 05/1 Lê Thánh Tôn, phường 1; Nguyễn Lương Khanh, biệt danh “Mèo”, 30 tuổi, trú ở khu Gò Máng, phường 5; Hồ Bảo Quốc, biệt danh Quốc "đầu bò”, 25 tuổi, trú ở 11/6 Lê Thánh Tôn và Võ Trọng Xuân, 16 tuổi, trú ở số 3 Phan Bội Châu, phường 1.

Từ kết quả đấu tranh, ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Lê Văn Hạ, Nguyễn Lương Khanh. Những ngày sau đó lần lượt ra lệnh bắt tạm giam Hồ Bảo Quốc, Võ Trọng Xuân. Riêng bị can thứ 5 là Nguyễn Bá Thiện đã bị tạm giam trước đó về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác.

Chiều 22/5, Thiếu tá Nguyễn Văn Lưu cho biết, hồ sơ vụ án cơ bản đã hoàn tất, cuối tháng 5 sẽ chuyển cho cơ quan kiểm sát cùng cấp xem xét truy tố 5 bị can về tội cướp tài sản. Riêng vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc sẽ tiếp tục xem xét xử lý theo luật định

Hữu Toàn
.
.
.