Phú Yên: Hủy hoại rừng nguyên sinh, bị phạt 7 năm tù

Thứ Hai, 01/06/2009, 15:32
Trong phiên xử lưu động mới đây tại xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tám (41 tuổi), trú ở xã Ea Chà Rang 7 năm tù giam, về tội hủy hoại rừng.

Trước đó, từ tháng 4/2006 đến tháng 1/2007, Nguyễn Văn Tám công nhiên dùng rìu rựa, vào rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai phát dọn cây rừng nguyên sinh với diện tích 20.400m2 ở Tiểu khu 226 để lấy đất làm rẫy.

Việc xét xử lưu động với hình phạt nghiêm minh đối với bị cáo Nguyễn Văn Tám là cần thiết, nhằm tăng cường giáo dục pháp luật đối với người dân ở ven Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai

Phan Lương
.
.
.