Phóng hỏa chuồng bò để trộm xe máy

Thứ Ba, 17/03/2020, 22:31
Trần gây ra đám cháy tại khu vực lán chuồng bò nhà ông Ninh để gây sự chú ý và chớp thời cơ ra tay trộm cắp tài sản.


Khoảng 10h ngày 17/3, Công an huyện Văn Bàn, Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Lương Văn Trần, SN 1989, trú tại xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn về hành vi trộm cắp tài sản. 

Đây là 1 trong 2 đối tượng đã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thời gian vừa qua.

Trước đó, khoảng 10h ngày 13/3, nhận được tin báo của anh Triệu Tiến Quý, trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn về việc bị mất cắp chiếc xe máy Yamaha, nhãn hiệu Sirius, BKS: 24V1 – 061.70 tại khu vực thôn Phú Mậu, xã Liêm Phú. Công an huyện Văn Bàn đã xác minh, khoanh vùng điều tra những trường hợp nghi vấn nổi lên trên địa bàn.

Vi Văn Thụ cùng tang vật.

Đến 12h30 cùng ngày, tổ trinh sát Công an huyện đã xác định được nghi phạm và bắt giữ đối tượng Vi Văn Thụ, SN 1996, trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn khi đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe máy nói trên.

3 ngày sau, khoảng 22h ngày 16/3/2020, gia đình ông Lương Văn Ninh, trú tại xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn trình báo về việc mất cắp chiếc xe gắn máy Yamaha nhãn hiệu Exciter, BKS 24B1 – 938.47 sau khi cả gia đình ông đang chữa cháy lán chuồng bò của gia đình.

Lương Văn Trần và tang vật.

Ngay trong đêm, Cảnh sát điều tra Công an huyện đã xác minh, phát hiện nghi phạm là Lương Văn Trần, SN 1989, trú tại xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn.

Nhận định đối tượng có thể sẽ sớm mang tài sản đi tiêu thụ, Cảnh sát điều tra Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã tiến hành chốt chặn tại các địa điểm tiếp giáp với xã Khánh Yên Trung, bắt giữ được đối tượng Trần cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra,  Trần khai y chính là thủ phạm gây ra đám cháy tại khu vực lán chuồng bò nhà ông Ninh để gây sự chú ý và chớp thời cơ trộm tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Tuấn
.
.
.