5 lần phạm tội, đẻ liền tù tì 10 con để né thi hành án

Thứ Sáu, 10/02/2017, 15:15
Ngày 10-2, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều (44 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ) mức án 2 năm 3 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Ngày 10-2, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều (44 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ) mức án 2 năm 3 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Kiều tại phiên toà. 

Theo cáo trạng, sáng 19-5-2016, Kiều chạy xe máy đi nhặt ve chai. Khi đến nhà bà Trần Thị Lệ Hồng (59 tuổi, ngụ xã Long Phước), Kiều đi vòng ra sau cạy cửa trộm hai bộ lư, bình bông và chân đèn bằng đồng (trị giá 8 triệu đồng). Kiều cho số tài sản này vô bao tải, lấy lá mít phủ lên rồi bỏ lên xe máy tẩu thoát. Nhìn thấy Kiều có biểu hiện nghi vấn, một người hàng xóm kêu dừng xe thì phát hiện bộ lư đồng bên trong nên báo Công an bắt giữ. Qua làm việc, Kiều không thừa nhận hành vi trộm cắp mà cho rằng mình nhặt được bộ lư đồng nói trên.

Qua điều tra, vào sáng 27-1-2016, Kiều chạy xe máy đến nhà ông Nguyễn Văn Tốt (77 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước), cạy cửa lấy bộ lư đồng trị giá 5 triệu đồng. Khi đó, ông Tốt về nhà kịp nên Kiều bỏ lại bộ lư, rồi bỏ trốn. Theo HĐXX, các chứng cứ trong quá trình điều tra và dấu vân tay của Kiều tại cửa sau nhà ông Tốt đã đủ kết luận Kiều phạm tội nên tuyên phạt mức án trên.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 1990 đến nay, Kiều đã 5 lần phạm tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, bị xử phạt 1 năm 3 tháng tù nhưng chưa chấp hành án vì liên tục có mang và sinh con. 

Tính đến nay, Kiều đã có 10 đứa con, nhỏ nhất mới sinh tháng 12-2015. Mỗi lần mời lên làm việc, Kiều dẫn theo 2 đến 3 con nhỏ, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Kiều thuộc diện tái phạm nguy hiểm, phải tạm giữ nhưng vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên cho tại ngoại. 

Mai Anh
.
.
.