Phát hiện “xưởng” sản xuất rượu ngoại giả với số lượng lớn

Thứ Năm, 25/12/2014, 18:52
Đỗ và em vợ của mình là Thành đi thu mua vỏ các loại chai rượu ngoại, sau đó 2 đối tượng pha cất các loại rượu ngoại giả, đóng nhãn mác và đưa ra thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh tiêu thụ.

Ngày 25/12, Công an thành phố Vinh đang lấy lời khai đối với Nghiêm Văn Đỗ (37 tuổi), trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An và em vợ là Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) về hành vi sản xuất rượu ngoại giả để bán ra thị trường.

Theo hồ sơ, qua nhiều ngày theo dõi, điều tra, ngày 23/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Vinh đã bắt quả tang Nghiêm Văn Đỗ đang vận chuyển 13 chai rượu Chivas Regal 12 và Chivas Regal 18 giả đi nhập cho một số nhà hàng trên địa bàn Thành phố Vinh.

Tại cơ quan Công an, Nghiêm Văn Đỗ khai nhận, thời gian qua Đỗ và em vợ của mình là Nguyễn Văn Thành, trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đi thu mua vỏ các loại chai rượu ngoại, sau đó 2 đối tượng pha cất các loại rượu ngoại giả, đóng nhãn mác và đưa ra thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh tiêu thụ. Khám xét nơi ở của Nghiêm Văn Đỗ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 31 chai rượu Whisky, 9 chai Black Label, 6 chai rượu Chivas Regal 18; 12 chai rượu Ballantines; và 48 vỏ chai Chivas.

Sông Lam
.
.
.