Nhiều tụ điểm ma túy trong nhà trọ, nhà nghỉ bị triệt phá

Thứ Tư, 30/12/2020, 13:43

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa phát hiện, xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy, thu hút hàng chục nam nữ thanh niên trẻ tuổi .


Trao đổi PV Báo CAND ngày 30/12, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, rạng sáng ngày 27/12, Công an phường 7, TP Tuy Hòa kiểm tra một phòng trọ ở khu phố Bà Triệu đã phát hiện 4 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy NDMA. 

4 đối tượng đã bị xử lý hành chính là Nguyễn Thái Hưng (SN 1994), trú ở khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa; Hoàng Vũ Minh Châu (SN 1993), trú ở thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An; Nông Văn Khánh (SN 2003), trú ở khu phố 10, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh và Nguyễn Công Trứ (SN 1996) trú ở thôn Tân Long, xã An Cư, Tuy An.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang dự "tiệc" ma túy bên trong nhà trọ, nhà nghỉ.  

Đến 5h sáng ngày hôm sau (28/12), Công an phường 7 tiếp tục bắt quả tang 5 đối tượng mở “tiệc” ma túy Methamphetamine, Ketamine tại một phòng trọ ở khu phố Bà Triệu. Đó là Lê Thị Thanh Châu (SN 1992), trú 54 Nguyễn Thái Học, phường 5; Lê Văn Tình (SN 1995), trú khu phố Liên Trì 2, phường 9; Nguyễn Hoàng (SN 1990), trú ở 02/1 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa; Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1998), và Nguyễn Hồng Phưởng (SN 1997), cùng trú ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa.

Trước đó vào đêm 22/12, Công an phường 8 kiểm tra nhà trọ bà Phạm Thị Tuyết Hương (SN 1974), ở khu phố Trần Phú đã phát hiện 8 đối tượng đang bày “tiệc” ma túy Methamphetamine, MDMA, THC. Công an phường 8 đã xử phạt hành chính đối với Quách Văn Minh Hoàng (SN 1999), trú ở 15/2 Trần Hưng Đạo; Huỳnh Thế Nghi (SN 1999), trú ở 15/1 Cao Thắng, phường 1; Lê Văn Mẫn (SN 1996), trú ở 156B Lê Trung Kiên; Ngô Văn Thắng 12/10 Lê Trung Kiên, phường 2; Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1977), trú ở 17/4 Chu Mạnh Trinh, phường 3; Nguyễn Hoài Nam (SN 1999), trú ở 24/8 Lê Thành Phương, Đỗ Tấn Hoàng (SN 1996), trú ở 21/6 Lê Thành Phương, phường 8 và Trương Tấn Hùng (SN 2001), trú ở khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP Tuy Hòa.

Các đối tượng mở "tiệc" ma túy bên trong nhà nghỉ, nhà trọ ở TP Tuy Hòa bị phát hiện trong thời gian gần đây đều rất trẻ

Từ nguồn tin thu thập được, Công an TP Tuy Hòa đã đấu tranh làm rõ hành vi sử dụng ma túy của 4 đối tượng trong một nhóm khác, gồm Lương Công Danh (SN 2002), trú ở 147 Nguyễn Công Trứ;  Phí Thúc Toàn (SN 2001), trú ở 10/7 Nguyễn Công Trứ; Trần Cao Lai (SN 1996), trú ở 12/5 Nguyễn Công Trứ, phường 4 và Trương Ngọc Sang (SN 1994), trú ở 111/2 Chu Văn An, phường 5, TP Tuy Hòa.

Khi kiểm tra nhà trọ 213 Nguyễn Công Trứ, phường 4 và nhà nghỉ Anh & Em ở khu phố 2, phường Phú Lâm, Công an TP Tuy Hòa phát hiện 11 đối tượng mở “tiệc” ma túy Methamphetamine và MDMA. Trong số đó 3 cô gái đến từ Bình Định là Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (SN 2002) trú ở 54/1 Xuân Diệu; Nguyễn Bảo Yến (SN 2005), trú ở 67/10 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng và Nguyễn Khánh Thùy Trang (SN 2001), trú ở 30/18 Lê Văn Trân, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn.

 8 đối tượng người Phú Yên là Nguyễn Phương Uyên (SN 2005), trú ở 37/6 Phan Đình Phùng; Phạm Hoàng Thiện (SN 1979, trú ở 21/1 Lê Thánh Tôn, phường 1; Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 2006) trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6; Nguyễn Hữu Tài (SN 2000), trú ở khu phố 1, phường Phú Thạnh; Nguyễn Hổ (SN 2002); Nguyễn Văn Hảo (SN 2000), cùng trú ở khu phố 4, phường Phú Đông; Phan Thanh Nhất (SN 1999) trú ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa; Nguyễn Phi Hùng (SN 2002), trú ở tại thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa…

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn cảnh báo, thời gian gần đây, nhiều đối tượng cấu kết thành nhóm bạn, góp tiền mở “tiệc” ma túy tại các nhà trọ, nhà nghỉ. Điều đáng lo ngại là thành phần dự “tiệc” đều thuộc giới trẻ mới trưởng thành, thậm chí một số nam nữ dân quê cũng bị rủ rê, lôi kéo vào cuộc chơi với ma túy sau khi kết bạn qua mạng xã hội. Đáng tiếc là các bậc cha mẹ không có biện pháp giám sát con cái, một số người giàu có vô tư chi tiền vì “chiều” con, còn người khó khổ tất bật mưu sinh cứ nhầm tưởng con mình có thêm bạn tốt, ra phố kiếm việc làm, đi dự sinh nhật, tiệc cưới...mà không hề biết chúng đã nhập hội ăn chơi hư hỏng. Khi không có tiền góp tiệc “ma túy” để giải tỏa cơn nghiện, các đối tượng thường lao vào trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…Vì thế, để nâng cao hiệu quả phòng, chống giới trẻ bị cuốn hút vào tiệc “ma túy” các bậc cha mẹ cần phải tăng cường giám sát mối quan hệ, sinh hoạt thường nhật của con cái, chi tiền cho con đúng mục đích, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường của con cái để kịp thời ngăn chặn bằng nhiều biện pháp.


Hữu Toàn
.
.
.