Phát hiện người dân trồng cây cần sa

Thứ Năm, 05/03/2015, 20:00
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 16 cây cần sa tươi cao gần 1m được đối tượng trồng và che kín trong các bụi sậy sau nhà

Khoảng 12h ngày 5/3, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện tại khu vực nhà đối tượng Lê Văn Nỏn (50 tuổi, ngụ xã An Long) có trồng trái phép cây cần sa.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 16 cây cần sa tươi cao gần 1m được đối tượng trồng và che kín trong các bụi sậy sau nhà. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận đã trồng số cần sa này để nuôi gia cầm.

Đối tượng Lê Văn Nỏn cùng số cần sa tươi được phát hiện.

Thời gian qua, tại các tỉnh, thành ĐBSCL xảy ra nhiều trường hợp người dân tự ý trồng cây cần sa để chăn nuôi gia cầm, đây là hành vi pháp luật nghiêm cấm. Đề nghị người dân tự giác và chấp hành nghiêm chỉnh, không trồng cây cần sa với bất kỳ mục đích nào. Đồng thời, cung cấp những thông tin có liên quan để lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Văn Vĩnh
.
.
.