Phát hiện hoạt động mại dâm trong nhà hàng

Thứ Năm, 11/12/2014, 09:17
Ngày 10/12, Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đã bàn giao 32 đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 5 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi tổ chức hoạt động mại dâm tại nhà hàng 329, đường Trần Bình Trọng, quận 5.

Nhà hàng 329 do vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hồng (42 tuổi, ngụ phường 7,  quận 8) và Bùi Thanh Hùng hùn vốn kinh doanh nhưng giao cho người khác đứng tên giấy phép. Phía trong nhà hàng có 6 phòng karaoke hoạt động không phép và 1 phòng chuyên dùng để tiếp viên bán dâm cho khách. Nhằm để thu hút khách, Hồng chủ trương để tiếp viên bán dâm và giao cho quản lý Nguyễn Thị Phước điều hành.

Theo quy định của Phước thì khách vào đây phải uống hết 1 thùng bia thì mới được mua dâm. Giá bán dâm là từ 700.000-1.000.000 đồng/lần, Phước lấy “cò” từ 200-300 ngàn đồng. Khoảng 19h ngày 9/12, có 3 khách nam vào đây uống bia và hát karaoke tại phòng số 2. Đến 20h45 cùng ngày, hai trong ba vị khách này mua dâm tại phòng số 7 thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Thời điểm phát hiện vụ việc, trong nhà hàng có tất cả 16 tiếp viên nữ thì 12 người thừa nhận đã từng bán dâm cho khách.

M.Hải
.
.
.