Phát hiện hành khách đi máy bay mang ma túy đá

Thứ Hai, 29/06/2015, 07:23
18h20 ngày 24/6, nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc nội E-Nhà ga hành khách T1-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Thân Văn Hưng đựng chất bột màu trắng (dạng ma túy đá), 2 viên thuốc màu hồng (dạng ma túy tổng hợp).

Ngày 28/6, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài cho biết, vào hồi 18h20 ngày 24/6, nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc nội, trong khi làm nhiệm vụ tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu sảnh E-Nhà ga hành khách T1-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện hành khách Thân Văn Hưng trên chuyến bay BL807, chặng bay HAN-SGN, dự kiến cất cánh vào hồi 18h45 cùng ngày, trong hành lý xách tay có đựng chất bột màu trắng (dạng ma túy đá), 2 viên thuốc màu hồng (dạng ma túy tổng hợp); 3 bật lửa, 3 bao thuốc lá, một số giấy bạc kích thước nhỏ chưa sử dụng cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy. 

Tại phòng trực Đội An ninh cơ động, qua đấu tranh, Thân Văn Hưng khai sinh năm 1978, trú tại Tân Yên-Bắc Giang và thừa nhận số hàng trên là của mình.

Sau khi lập biên bản sự việc, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài bàn giao cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Huyền
.
.
.