Phát hiện cửa hàng bán lượng lớn đồ chơi bạo lực

Thứ Hai, 14/09/2015, 16:53
Chiều 14/9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64 – Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một lô hàng lớn về đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực.

Trung tá Ngô Sỹ Chiến, Đội trưởng đội Đặc doanh (Phòng PC 64 – Công an Nghệ An) cho biết, thực hiện Kế hoạch 131 của Giám đốc Công an tỉnh về việc truy quét các loại tội phạm. Vào khoảng 10h sáng ngày 14/9, sau gần 10 tuần theo dõi, đội Đặc doanh (Phòng PC 64 – Công an Nghệ An) đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Thái Hiên, tại số 22 đường Lê Huân, TP Vinh do chị Nguyễn Thị Phương (32 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) làm chủ.

Nguyễn Thị Phương tại CQĐT.
Các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ mang tính kích động bạo lực.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1000 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm, hơn 1050 dao kiếm, gậy đồ chơi bạo lực các loại... Số hàng trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ cửa hàng cho biết số hàng trên được mua tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Đội Đặc doanh (Phòng PC 64 – Công an Nghệ An) đã tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng hóa nói trên đồng thời tiến hành xử phạt hành chính đối với chủ cửa hàng.

Được biết, năm 2014, chị Nguyễn Thị Phương đã bị lực lượng cảnh sát Đặc doanh phát hiện bắt giữ khi đang kinh doanh đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực và bị xử phạt hành chính số tiền 7 triệu 500 ngàn đồng.

Tân Nghệ
.
.
.