Tp. HCM:

Phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh trái phép vũ khí thô sơ

Thứ Năm, 25/11/2004, 21:04

Kiểm tra 2 cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Song Long Xuất Hải, lực lượng Công an phát hiện trên 30 bộ côn nhị khúc, 20 cây đại đao, 50 cây kiếm dài.

Tại trụ sở công ty số 114 Tân Thới Nhì, phường Tân Thới Nhì, quận Tân Phú, Giám đốc Đinh Văn Nam đã không xuất trình giấy phép sản xuất cũng như giấy phép kinh doanh toàn bộ số lượng vũ khí thô sơ trên.

Tại cửa hàng kinh doanh số 700, đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 cũng do ông Đinh Văn Nam làm chủ cũng có nhiều loại vũ khí thô sơ bán công khai. Tuy nhiên ông Nam vẫn cố tình chống đối lại lực lượng Công an bằng việc đưa ra lý lẽ để chứng minh số vũ khí thô sơ trên thuộc loại dụng cụ phục vụ cho việc... luyện tập võ thuật.

Lực lượng Công an đã giải thích cho ông Nam nghe về Nghị định số 47 của Chính phủ ra ngày 12/8/1996, có quy định việc sản xuất vũ khí thô sơ, ngoài các cơ sở của Quân đội và Công an, các đơn vị khác phải được sự đồng ý cấp phép của Tổng cục Cảnh sát mới được sản xuất, sửa chữa, kinh doanh vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, vật dụng cháy nổ.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ

Nguyễn Đức Cương
.
.
.