Phạm tội từ cái tát

Thứ Bảy, 31/10/2009, 14:04
Bị Minh tát, Chiến gọi đồng bọn đến gặp Minh để trả thù. Bọn chúng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát làm Minh bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Đêm 28 rạng 29/10, tại khu vực cầu Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Minh, 23 tuổi, ở thôn Cẩm Lý, xã An Lâm, huyện Nam Sách dùng tay tát vào mặt Phạm Văn Chiến, 27 tuổi, cùng quê.

Sau đó Chiến gọi em họ là Hoàng Kim Quang, 26 tuổi, ở xã Thái Tân, huyện Nam Sách đến đánh Minh để trả thù. Quang rủ thêm Hoàng Kim Hậu, cùng ở xã Thái Tân và hai thanh niên khác (chưa rõ họ tên), ở thị trấn Nam Sách đến nơi đang xảy ra va chạm. Bọn chúng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát làm Minh bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Hữu Thọ, 27 tuổi, ở xã An Lâm, đi cùng với Minh cũng bị bọn chúng đánh, bị thương hiện đang cấp cứu.

Cơ quan Công an đang truy bắt các đối tượng để xử lý

Đoàn Quang
.
.
.