Sòng bạc quy mô lớn hoạt động tại bến phà "bất chấp dịch bệnh"

Thứ Bảy, 12/06/2021, 15:00
Chiều 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 25 đối tượng do Cao Minh Thi (SN 1984, ngụ huyện Gò Dầu) cầm đầu để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện tại khu vực bến phà, thuộc khu phố Nội ô A, thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu) có hàng chục đối tượng thường xuyên lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nên lập kế hoạch phá án.

 Theo đó, lúc 13h30’ ngày 10/6, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Gò Dầu bất ngờ đột kích tụ điểm trên. 

Tại hiện trường, Công an bắt giữ được 29 đối tượng và thu giữ tang vật gồm: gần 100 triệu đồng, tài liệu, chứng cứ liên quan đến đánh bạc...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Gần đây, dù chính quyền địa phương tích cực thông báo tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và kêu gọi người dân thực hiện tốt thông điệp “5K”. Tuy nhiên, sòng bạc này quy tụ từ 20 đến 30 đối tượng. Mỗi ván tiền đặt cược từ 3 đến 5 triệu đồng.

Hàng ngày, khoảng 9h, chúng đến lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do Thi và Trần Thanh Tuấn (SN 1976, ngụ huyện Gò Dầu) thay phiên nhau làm cái. Chúng thuê Nguyễn Gia Bảo và Trần Quốc Doanh (SN 2005) là người địa phương, để cảnh giới ở các lối vào gần khu vực sòng bạc. Khi phát hiện có người lạ hay lực lượng chức năng thì sẽ thông báo cho Thi để giải tán sòng bạc.  

T.Nhung
.
.
.