Phá ổ lô đề dành cho người "nói giọng địa phương"

Thứ Ba, 21/06/2016, 08:32
Nam, Trường, Vui khai nhận là các thư ký của Ngô Thị Tình, sau khi ghi lô đề cho khách sẽ chuyển bảng lô đề cho Ngô Tình. Hàng ngày, Tình tập hợp lại các bảng lô đề của các thư ký để tổng hợp lại rồi fax đi.


Ngày 21-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá vụ lô đề lớn, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Ngô Thị Tình (48 tuổi), Đỗ Thị Nam (44 tuổi), Nguyễn Thị Vui (43 tuổi), cùng ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu) và Nguyễn Xuân Trường (43 tuổi, ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu). Thu tại chỗ 17 bảng lô đề, 3 máy fax, gần 200 triệu đồng cùng nhiều công cụ phục vụ cho việc ghi lô đề.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nam, Trường, Vui khai nhận là các thư ký của Ngô Thị Tình, sau khi ghi lô đề cho khách sẽ chuyển bảng lô đề cho Ngô Tình. Các đối tượng cho biết Tình là chủ đề ở khu vực 3 xã Tân Châu, Đông Ninh và Tứ Dân. Hàng ngày, Tình có nhiệm vụ tập hợp lại các bảng lô đề của các thư ký để tổng hợp lại rồi fax đi.

Được biết đây là một đường dây ghi lô đề lớn, hoạt động chuyên nghiệp, gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi các hình thức ghi lô đề như nhận trực tiếp, qua điện thoại, qua máy fax…

Ngoài ra, địa điểm ghi lô đề thường là những nơi người ở địa phương khác khó tiếp cận; các thư ký thường thông qua giọng nói để không cho người lạ, người có giọng nói khác người địa phương vào chơi, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Phương Huyền
.
.
.