Phá ổ cờ bạc tại chòi lá, quán nước

Chủ Nhật, 19/04/2020, 12:04
Kiểm tra trên chiếu bạc tại chòi lá, cơ quan Công an đã thu giữ số tiền hơn 121 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Cường (SN 1994), Trịnh Thị Ái Loan (SN 1987), Huỳnh Phước Tân (SN 1989), Vũ Huỳnh Thị Tuyền Tuyến (SN 1984); Đỗ Thị Linh (SN 1978) cả 5 cùng trú tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), Trần Thị Phúc (SN 1978) HKTT: xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về hành vi đánh bạc, liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Thúy (SN 1983) HKTT: xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cũng bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý về hành vi gá bạc.

Tang vật thu giữ vụ đánh bạc tại huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 17/4/2020, lực lượng chức năng phối hợp của Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch bắt quả tang 6 đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài cào 3 lá tại chòi lá của bà Nguyễn Thị Thúy ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.

Kiểm tra trên chiếu bạc cơ quan Công an đã thu giữ số tiền hơn 121 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó, chiều tối ngày 15/4, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Bùi Văn Thân (SN 1966), Nguyễn Kiến Thông (SN 1964); Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 1981); Trương Thị Mỹ (SN 1967), Nguyễn Văn Bình (SN 1962) cả 5 đều HKTT: xã Phú Điền, huyện Tân Phú (Đồng Nai); Đoàn Khắc Tâm (SN 1979); Đoàn Võ Toán (SN 1967) cả 2 đều HKTT xã Trà Cổ, huyện Tân Phú (Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1959) ngụ xã Phú Hòa, huyện Định Quán, (Đồng Nai) đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài binh 6 lá tại quán nước do ông Bùi Văn Thân (54 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phú Điền) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 38,1 triệu đồng, trong đó trên chiếu bạc là 3,5 triệu đồng; 2 bộ bài tây, 2 xe mô tô và 7 điện thoại di động các loại.

Hiện cả 2 vụ việc trên đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Phương
.
.
.