Phá đường dây ma tuý ‘đá’ thu nhiều ‘hàng nóng’

Thứ Ba, 10/03/2015, 19:29
Chiều 10/3/2015, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khen thưởng Công an quận Hải An về thành tích xuất sắc, triệt phá đường dây mua bán trái phép ma tuý, thu nhiều ma tuý, 3 khẩu súng, 24 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng khen thưởng Ban chuyên án.

Qua công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm, cuối tháng 2/2015, Công an quận Hải An phát hiện trên địa bàn phường Đằng Hải xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy. Cầm đầu là Lê Thị Thanh Huyền, 37 tuổi, trú tại tổ 17, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Cùng thời điểm, trinh sát lại nhận được một nguồn tin chồng của Huyền, Phạm Văn Tưởng (đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), 44 tuổi, có dấu hiệu tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, ngày 5/3, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong, thuộc tổ dân phố 17, phường Đằng Hải, Ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang Đặng Quốc Văn, 30 tuổi, trú tại tổ 16, phường Đằng Hải, đang mua bán trái phép ma túy với một đối tượng khác. Tang vật thu trong người Văn gồm 1 gói ma tuý “đá” (Methamphetamine) và một số viên hồng phiến.

Qua đấu tranh, Văn khai số ma túy trên bán là do Lê Thị Thanh Huyền cung cấp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Thanh Huyền, Ban chuyên án phát hiện một số gói ma tuý “đá” khác cùng 3 khẩu súng ngắn và 24 viên đạn các loại. Theo kết luật của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, trong số 3 khẩu súng nói trên, thì 2 khẩu là vũ khí quân dụng và 1 khẩu là súng tự chế.

Tang vật thu tại nơi ở của Tưởng và Huyền.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Thanh Huyền khai nhận toàn bộ tang vật trên là của Phạm Văn Tưởng - chồng Huyền. Căn cứ tài liệu điều tra, ngay cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Tưởng.

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tưởng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Đặng Quốc Văn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.