Triệt phá băng cướp chuyên nhằm vào phụ nữ và sinh viên

Thứ Tư, 05/08/2015, 17:33
Vũ Bá Mạnh và Phạm Văn Thịnh khai nhận, trong thời gian cuối tháng 7/2015, chúng đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chiều 5/8, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, khen thưởng Công an quận Ngô Quyền, về thành tích phá chuyên án cướp giật, bắt gọn 2 đối tượng mới gây ra 10 vụ cướp giật.

Các đối tượng Vũ Bá Mạnh và Phạm Văn Thịnh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Vũ Bá Mạnh (đối tượng có 1 tiền án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích), 31 tuổi, ở số 185 Lạch Tray, quận Ngô Quyền và Phạm Văn Thịnh (đối tượng có 1 tiền án 6 năm tù về tội cướp giật tài sản), 26 tuổi, ở số 29/82/30 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, đồng tội danh cướp giật tài sản.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ngô Quyền, phát hiện một nhóm đối tượng chuyên cướp giật trên địa bàn, đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tang vật vụ án.

Đây là những thanh niên nghiện nặng ma tuý, thủ đoạn của chúng là sử dụng 1 xe máy, đi lòng vòng trên đường, nhằm vào phụ nữ và học sinh, sinh viên thiếu cảnh giác trong khi tham gia giao thông, để cướp giật ĐTDĐ và túi xách.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 1/8, các trinh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp cả 2 đối tượng, thu một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Bá Mạnh và Phạm Văn Thịnh khai nhận, trong thời gian cuối tháng 7/2015, chúng đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tích cực điều tra, xác minh, Công an quận Ngô Quyền đã tìm được 3 người bị hại.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng án. Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tương tự, cần đến Công an quận Ngô Quyền để trình báo và tố giác tội phạm.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.