Triệt phá chuyên án đánh bạc cực lớn ở Ninh Bình

Thứ Bảy, 18/02/2017, 15:12
Thực hiện chuyên án X, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt xóa tụ điểm sóc đĩa tại nhà đối tượng Hà Văn Công, bắt giữ 39 con bạc thu giữ 1 tỷ đồng.


Vào hồi 16h ngày 17-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phá chuyên án số X, bắt giữ 39 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà Hà Văn Công, 35 tuổi, trú ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng, 1 ô tô, 3 xe máy, 47 ĐTDĐ, 3 kiếm các loại cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.



Đây là sới bạc đã hoạt động từ lâu do Hà Văn Công, vừa là chủ nhà vừa cùng Phạm Văn Nam, 30 tuổi, trú ở thôn Gián Khẩu, xã gia trấn, Bùi Đức Mỹ, 26 tuổi, Bùi Công Thà cùng trú ở thôn Thượng Hòa, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn tổ chức.

Thủ đoạn hoạt động của sới bạc rất tinh vi, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và mỗi canh bạc chúng chỉ đánh trong thời gian khoảng 2h đồng hồ. Tại gia đình Công, để đảm bảo cho việc đánh bạc, cửa ra vào thiết kế 3 lớp rất chắc chắn, bố trí đối tượng cảnh giới, có hệ thống camera dày đặc theo dõi người ra vào, trước, sau nhà…

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có nhiều đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Quá trình bắt giữ, ngoài lực lượng cảnh sát hình sự có sự phối hợp tham gia của Công an huyện Gia Viễn, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh

Hà Thủy - Mai Thủy
.
.
.