Dùng cây sắt đánh mẹ vợ tử vong

Thứ Ba, 04/08/2020, 14:51
Sau khi lời qua tiếng lại, Triều dùng cây sắt đánh nhiều lần vào người vợ. Thấy vậy bà L. (mẹ vợ Triều) đến can ngăn cũng bị Triều dùng cây sắt đánh vào người và đầu. Sau đó Triều lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng ngày 4/8, Đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Triều (SN 1990, trú tại thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 1h ngày 3/8, do ghen tuông và mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình, Lê Văn Triều đã chuẩn bị 2 cây sắt hình chữ “V” sang nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc L. (ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức) để tìm vợ là Nguyễn Thị M. (SN 1986).

Đối tượng Lê Văn Triều - Ảnh: C.A.

Sau khi lời qua tiếng lại, Triều dùng cây sắt đánh nhiều lần vào người vợ. Thấy vậy bà L. đến can ngăn cũng bị Triều dùng cây sắt đánh vào người và đầu. Sau đó Triều lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Mộ Đức đã tiến hành truy nóng đối tượng, đồng thời vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú. Đến chiều cùng ngày Triều đã đầu thú tại Công an huyện Mộ Đức.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: C.A.

Bà L. và M. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong vào tối ngày 3/8.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Vy
.
.
.