Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 28 lượng vàng của khách

Thứ Năm, 01/10/2020, 18:50
Châu đã rút 28 lượng vàng của khách hàng, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài, mua đất và dẫn gia đình đi du lịch.

Ngày 1/10, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Châu (SN 1987, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Châu là giao dịch viên thuộc Phòng dịch vụ khách hàng của chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ. Năm 2017, Châu chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau. 

Nữ nhân viên chiếm đoạt 28 lượng vàng của khách.

Ngân hàng có ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất (giữ hộ vàng) với nữ khách hàng. Người này này gửi 46 lượng vàng. Châu được phân công chăm sóc nữ khách hàng này.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Châu nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng đem bán lấy tiền chi xài cá nhân, mua bán vàng kiếm lời, mua đất và dẫn gia đình đi du lịch.

Như Anh
.
.
.