Nhiều con bạc "liều mình" nhảy từ tầng 3 xuống đất để thoát thân

Thứ Hai, 06/04/2020, 11:59
Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người, phòng chống dịch bệnh COVID-19, hàng chục thanh niên vẫn lập sòng xóc đĩa ăn tiền tại một căn hộ cao cấp tại khu phố tây An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, tâp kích, 5/14 con bạc còn liều lĩnh nhảy từ tầng 3 sang xuống đất để bỏ trốn. Hậu quả, 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng…

Ngày 6/4,  thông tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn: Công an quận đang truy kích, và tạm giữ những đối tượng còn lại trong tụ tập, đánh bạc tại số nhà 24 An Thượng 20 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). 

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 1/4, nhận được tin báo của nhân dân về việc tại số nhà 24 An Thượng 20 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có hàng chục người tụ tập đánh bạc, lực lượng công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều 1/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An đã ập vào ngôi nhà nói trên phát hiện tại phòng khách tầng 2 có 14 người đang xóc đĩa ăn tiền.

Các đối tượng gồm: Trương Văn Lợi (SN 1984, trú tổ 5, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà; tạm trú nhà 24 An Thượng 20, P.Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn); Phạm Văn Trí (SN 1990, trú tổ 11A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); Trần Trung Định (SN 1991, trú thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Văn Tứ (SN 1987, quê Gia Lai; tạm trú 10/12 Mỹ Đa Đông, P.Mỹ An); Nguyễn Thành Phương (SN 1986, quê Bình Định; tạm trú 25 Mỹ Đa Đông, P.Mỹ An); Ngô Văn Thu (SN 1996, quê Quảng Nam; tạm trú 24 Mạc Thiên Tích, phường Khuê Mỹ); Nguyễn Văn Anh Huy (SN 1993, trú 87 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987, trú tổ 120, phường Hòa Hải); Trần Văn Gặp (SN 1989, trú thôn 4, xã Phú Thọ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Tấn (SN 1989, quê Bình Định; tạm trú 18 Phước Trường 9, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà); Lê Xuân Lộc (SN 1983, trú 31 Lương Thế Vinh, tổ 30, phường An Hải Đông, Q.Sơn Trà); Trần Ngọc Hưng (SN 1977, trú K38/53 Lê Hữu Trác, P.An Hải Đông); Võ Dương Quốc Thịnh (SN 1991, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Trọng Hảo (SN 1998, trú phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, Bình Định). Có 3 người khác liên quan là Võ Thị Bích (SN 1981, trú 32 An Thượng 30, phường Mỹ An); Phan Thị Thanh Thủy (SN 1981, trú tổ 18, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, trú tổ 38, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng)…

14 đối tượng tại Đà Nẵng tham gia sòng xóc đĩa bất chấp lệnh cấm tụ tập phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã bị Cơ quan Công an tạm giữ và xử lý hình sự. 

Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật gồm 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 bộ xóc đĩa, 1 bộ bầu cua (dùng để đánh bạc)…và các tang vật khác liên quan; đồng thời, đưa toàn bộ số người nói trên về trụ sở để đấu tranh.

 Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận vi phạm. Công an quận Ngũ Hành Sơn  chuyển vụ án, đối tượng và tang vật lên Phòng Cảnh sát Hình sự để điều tra, xử lý.

Được biết, nhóm người nói trên tụ tập đánh bạc rất tinh vi. Để che mắt, đối phó với các cơ quan chức năng và nhân dân tại khu vực, nhóm người này luôn có camera theo dõi và người cảnh giới.

 Khi các “con bạc” tới thì thường để xe ở xa hoặc nhờ người chở tới. Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Mỗi “con bạc” chơi 4 – 5 ván sẽ thay đổi người làm chủ xóc đĩa, bình quân mỗi ván trên chiếu bạc từ 5 – 20 triệu đồng.

 Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trương Văn Lợi và Phạm Văn Trí về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và hành vi “Đánh bạc” đối với 12 đối tượng còn lại: Định, Gặp, Phương, Lộc, Thu, Hưng, Tấn, Thịnh, Tứ, Huy, Hảo và Sỹ và điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Công an quận Ngũ Hành Sơn khuyến cáo, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong sự khó khăn chung của xã hội, Chính phủ đã và đang có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp…đề nghị người dân nâng cao ý thức; có trách nhiệm, chung tay cùng các cấp, các ngành trong việc bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT, ATXH và tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Hoài Thu
.
.
.