CSGT Đà Nẵng liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển lớn hàng lậu

Thứ Tư, 25/12/2019, 16:29
Ngày 25-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết: Sáng 25-12, lực lượng CSGT các trạm cửa ô của TP Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện 3 xe tải, xe khách đang trên đường vận chuyển số lượng lớn hàng lậu các loại vào thành phố và đi các tỉnh tiêu thụ.


Cụ thể, lúc 11h00 tại km 939 QL1A, tổ công tác trạm CSGT cửa ô Hòa Phước dừng xe ô tô tải thùng kín do tài xế Trương Mỹ Quốc (SN 1985, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải châu, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy từ hướng tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng. Qua kiểm tra, phát hiện trong thùng xe chứa số lượng lớn hàng bánh kẹo không có nhãn mác (in chữ trung quốc). Thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Chỉ trong sáng ngày 25/12, lực lượng CSGT các trạm cửa ô của TP Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện 3 xe tải, xe khách vận chuyển số lượng lớn hàng lậu, thuốc lá điện tử, đồ linh kiện điện tử không có nguồn gốc xuất xứ. 

Cùng ngày, vào lúc 11h30’ qua công tác TTKS, Trạm CSGT cửa Ô Hoà Hiệp kiểm tra xe khách 29B – 605.. do lái xe Hoàng Hữu Tuấn (SN 1975, trú tại thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) điều khiển. Tiến hành kiểm tra bên trong xe, phát hiện tài xế đã giấu số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ hút shisha. 

Cũng tại  trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp, lúc 10h55’ ngày 25-12 trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp đã tiến hành hiệu lệnh dừng xe BKS 73B-007… do tài xế Trần Đình Vinh (trú Quảng Bình) điều khiển. Trên xe chở 53 cây thuốc lá  Zet, 1800 sản phẩm thịt gà chưa qua kiểm dịch.

Hiện cả 3 vụ xe khách và xe tải vận chuyển hàng lậu đã bị lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng lập biên bản và tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng pháp luật.



Số hàng hóa lậu khủng được lực lượng CSGT các trạm cửa ô Đà Nẵng phát hiện, thu giữ trong sáng 25-12. 

 

Hoài Thu
.
.
.